Tổng thống Venezuela kêu gọi đẩy sớm thời gian tổng tuyển cử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/02/2018 20:20 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 21/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Maduro đề xuất cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức cùng thời điểm với cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 22/4 tới đây, đồng thời cho biết đã nêu đề xuất này với Tòa án Hiến pháp Venezuela.

Động thái này được coi nhằm giúp Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất cầm quyền giành lại thế đa số tại cơ quan lập pháp nước này, hiện do phe đối lập nắm giữ.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Venezuela sẽ diễn ra vào năm 2020. Trong khi đó, liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống ngày 22/4 tới.

Cuộc bầu cử sắp tới diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang vất vả tìm cách đối phó với tình trạng siêu lạm phát và nguy cơ vỡ nợ giữa lúc đang phải hứng chịu nhiều lệnh cấm vận của Mỹ cũng như Liên minh châu Âu.

Tổng thống Venezuela sẽ tái tranh cử Tổng thống Venezuela sẽ tái tranh cử

VTV.vn - Ngày 2/2, đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền đã nhất trí thông qua việc đề cử đương kim Tổng thống Maduro làm ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước