Trái đất đang ấm lên rất nhanh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/01/2020 21:34 GMT+7

VTV.vn - Biến đổi khí hậu khiến cho nhiệt độ Trái đất hiện đã tăng trung bình 1 độ C, riêng Bắc Cực tăng tới 4 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nguyên nhân đã được chỉ ra là do các hoạt động sản xuất sinh hoạt của con người tạo ra nồng độ khí CO2 tăng vọt.

Trong các thảm họa như cháy rừng và ô nhiễm không khí, con người cũng là nguyên nhân hàng đầu. Hàng nghìn vụ cháy rừng xảy ra tại rừng nhiệt đới Amazon, đa số là trên lãnh thổ Brazil, với mật độ dày đặc, tốc độ lan rộng nhanh và quy mô kỷ lục. Mỗi phút có một diện tích rừng rộng bằng 1,5 sân bóng đá bị phá hủy. Các đám cháy ở rừng nhiệt đới Amazon chủ yếu bắt nguồn từ việc đốt rừng phát quang. Còn tại Indonesia, 80% các đám cháy bắt nguồn từ việc người dân đốt rừng để làm đồn điền dầu cọ. Vì nếu không đốt rừng, người dân phải chặt cây và xử lý rác thải, khiến chi phí tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước