Trái đất sẽ càng nóng hơn sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/11/2017 10:18 GMT+7

Trái đất đất đang đối mặt với hiện tượng tan băng ở hai cực là một trong những tác động lớn của hiện tượng trái đất nóng lên. Ảnh minh họa: Telegraph

VTV.vn - Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu năm 2015 sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu tăng thêm gần 0,5 độ C vào năm 2100.

Đây là kết luận của báo cáo được tổ chức Theo dõi tác động khí hậu đưa ra tại Hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 23 về chống biến đổi khí hậu (COP 23) đang diễn ra ở thành phố Bonn (Bon) của Đức.

Các tính toán cho thấy, nếu tất cả các nước, bao gồm Mỹ, thực thi các cam kết cắt giảm khí thải carbon theo Hiệp định Paris năm 2015, nhiệt độ Trái đất sẽ tăng 2,8 độ C. Tuy nhiên, với việc Mỹ từ bỏ các mục tiêu cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, thì nhiệt độ Trái Đất cuối thế kỷ này sẽ tang tới 3,2 độ C.

Báo cáo cũng cho biết, nếu kịch bản này xảy ra, thế giới sẽ khó tránh khỏi những thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Hàu biển tạo ra khí thải gây nóng lên toàn cầu Hàu biển tạo ra khí thải gây nóng lên toàn cầu

VTV.vn - Một nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ cho biết những con hàu tạo ra khí thải, góp phần không nhỏ gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước