Tranh cãi về dự luật hôn nhân đa thê ở Indonesia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 18/07/2019 11:28 GMT+7

(Ảnh minh họa: Indonesia Expat)

VTV.vn - Phụ nữ tỉnh Aceh, Indonesia đang phản đối đề xuất hợp pháp hóa hôn nhân đa thê thông qua một đạo luật đặc biệt.

Tỉnh Aceh, nằm ở cực Bắc đảo Sumatra, là địa phương duy nhất ở Indonesia có quyền tự ban hành luật pháp dựa trên giáo luật Sharia đạo Hồi. Nhiều phụ nữ tại tỉnh Aceh lo sợ, nếu đạo luật đa thê được hợp pháp hóa, chế độ "năm thê bảy thiếp" sẽ trở nên phố biến và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình. 

Hiện tỷ lệ ly hôn tại Aceh ngày càng cao do người chồng lấy nhiều vợ thường bỏ bê vợ, không chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của các con và những người vợ thường lựa chọn ly hôn khi điều đó xảy ra. 

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ đa thê dẫn đến tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Dự luật cho đàn ông lấy nhiều vợ ở Aceh, Indonesia Dự luật cho đàn ông lấy nhiều vợ ở Aceh, Indonesia

VTV.vn - Chế độ đa thê có thể sẽ lặp lại gây lo lắng cho các phụ nữ tại tỉnh Aceh, đảo Sumatra, Indonesia khi đây là một dự luật đang được hội đồng lập pháp địa phương thảo luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước