Tranh cãi về việc lắp đặt hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại trường học Trung Quốc

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 10:00 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Một trường học trung học ở Hàng Châu, Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống nhận dạng khuôn mặt ở nhiều vị trí trong trường.

Nhà trường cho rằng công nghệ này nhằm phân tích một cách có hệ thống biểu hiện của học sinh và đưa ra phản hồi về những hành vi bất thường. Tuy nhiên, dư luận lại bày tỏ lo ngại về những quyền riêng tư của các em và giáo viên trong trường.

Khi Mộng Kim Dương, 16 tuổi, đi ăn trưa ở trường, em chỉ cần đưa khuôn mặt của mình trước camera để lẩy khẩu phần ăn gồm: thịt lợn, trứng và rau. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt có thể cho biết những món ăn mà các học sinh đặt hàng trước. Các giáo viên nói rằng, hệ thống này có ích cho sức khỏe hơn, ví dụ hệ thống sẽ thông báo nếu ai đó ăn hamburger nhiều hơn rau.

Cô giáo Chu Trí Diêu cho biết: "Sau mỗi đơn hàng, dữ liệu được thu thập. Sau một thời gian nhất định, chúng tôi có thể rút ra một số kết luận và phụ huynh cũng nhận được thông tin. Chúng ta có thể thấy các em ăn bao nhiêu protein, carbohydrate và thực phẩm chiên rán mỗi tháng".

Camera thông minh trong các lớp học sẽ phân tích nét mặt để thấy học sinh tập trung, buồn chán hay hạnh phúc, nhưng hiện chúng không được bật lên. Một số phụ huynh và truyền thông Nhà nước Trung Quốc cho rằng, hệ thống này đặt ra quá nhiều vấn đề đạo đức. Ngay ở lối vào cũng có công nghệ nhận dạng khuôn mặt nhưng có rất ít thứ không được phát hiện trường Trung học số 11 này.


Trung Quốc dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt theo dõi du khách Trung Quốc dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt theo dõi du khách

VTV.vn - Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang cân nhắc sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để theo dõi du khách nhằm hạn chế những hành vi xấu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước