Trung Quốc lắp thiết bị nhận dạng khuôn mặt để chống trộm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/01/2018 10:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: BBC)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch lắp đặt thiết bị nhận dạng khuôn mặt ở khắp mọi nơi để quan sát người dân.

Theo báo Bưu điện Washington, Mỹ, công nghệ nhận dạng khuôn mặt không chỉ được dùng để mở cửa ở mỗi tòa nhà, mà là công cụ để theo dõi từng cá nhân, từ những đối tượng xấu cho đến những người quan trọng.

Dự án này được gọi là Sharp Eyes - đôi mắt sắc bén. Dự án sẽ kết nối tất cả các camera giám sát ở khu vực công cộng, tạo thành một mạng lưới camera giám sát toàn quốc. 

Mục tiêu của dự án Sharp Eyes là biên soạn thông tin về công dân, bao gồm hồ sơ bệnh án, hồ sơ y tế, lịch sử mua bán và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, liên kết thông tin này với khuôn mặt và chứng minh nhân dân của từng người.

Phần Lan ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại sân bay Phần Lan ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại sân bay

VTV.vn - Thay vì mang theo giấy tờ hay mã xác nhận, hành khách tại sân bay ở Phần Lan có thể check-in tại khu vực đặc biệt áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để lấy vé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước