Tranh cãi xung quanh quyết định hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh ở Mỹ

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 15:22 GMT+7

VTV.vn - Quyết định hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh thông qua lựa chọn ngẫu nhiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Chương trình cấp thị thực thông qua máy tính lựa chọn ngẫu nhiên còn được gọi là thị thực đa dạng.

Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 55.000 thị thực định cư cho người nhập cư qua kênh này nhằm đa dạng hóa nhân khẩu học văn hóa và dân tộc trong phạm vi nước Mỹ. Thế nhưng, vụ tấn công khủng bố do đối tượng người Uzbekistan được cấp thẻ xanh thông qua sổ xố đã làm dấy lên nhiều nghi ngại về tính hợp lý của loại hình lựa chọn này.

Tổng thống Donald Trump muốn hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh Tổng thống Donald Trump muốn hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump cho rằng đây chính là nguyên nhân giúp những đối tượng cực đoan như Sayfullo Saipov được định cư tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước