Tranh chấp nguồn nước tăng mạnh trên toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo Forbes)-Thứ bảy, ngày 24/08/2024 17:38 GMT+7

(Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới, số vụ xung đột liên quan đến tài nguyên nước trên toàn thế giới đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Báo cáo về Xung đột nguồn nước hàng năm của Viện Thái Bình Dương cho thấy có 347 vụ xung đột vũ trang liên quan đến nguồn nước trên toàn cầu vào năm 2023, so với 231 vụ vào năm 2022. Đây được coi là con số cao kỷ lục.

Những vụ xung đột dạng này bao gồm các cuộc tấn công vào hệ thống cấp nước, tranh chấp về quyền tiếp cận nguồn nước và sử dụng nước làm vũ khí chiến tranh. Các cơ sở hạ tầng nguồn nước đang trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột trên toàn cầu. Bạo lực gia tăng phản ánh thực trạng tranh chấp thường xuyên trong việc kiểm soát, tiếp cận nguồn nước đang dần khan hiếm trên toàn cầu.

Nghiên cứu viên cao cấp và đồng sáng lập của nhóm nghiên cứu Peter Gleick cho biết sự gia tăng các vụ tranh chấp nguồn nước trên toàn thế giới vào năm 2023 là "đáng lo ngại".

Theo nghiên cứu, các cuộc xung đột đã xảy ra vào năm 2023 liên quan đến quyền tiếp cận nguồn nước ở mọi khu vực lớn trên thế giới.

Tranh chấp nguồn nước tăng mạnh trên toàn cầu - Ảnh 1.

Người dân Palestine xếp hàng chờ lấy nước sạch ở Deir al-Balah, Gaza, ngày 15/8 (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

Nhà nghiên cứu cao cấp Morgan Shimabuku của Viện Thái Bình Dương thông tin đã có "một số lượng đáng kể" các sự kiện như vậy ở Ukraine liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Bà Shimabuku cho biết thêm rằng có 25 vụ xung đột liên quan đến nguồn nước ở Ấn Độ vào năm 2023 - so với 10 vụ vào năm 2022.

Theo bà Shimabuku, cũng có sự gia tăng lớn về số vụ xung đột dạng này ở Mỹ Latin liên quan đến tranh chấp về kiểm soát hoặc tiếp cận nguồn nước.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Nam Phi với 16 vụ xung đột vào năm 2023, so với 5 vụ trong năm 2022.

"Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với con người, sức khỏe, nền kinh tế và mục tiêu văn hóa của chúng ta" - bà Shimabuku nhận định - "Báo cáo phản ánh áp lực ngày càng tăng từ mọi phía về việc tiếp cận nguồn nước, cho dù đó là do biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang hay nhu cầu sử dụng ngày càng tăng".

Nguyên nhân của tình trạng khan hiếm nước này là do dân số không ngừng tăng, biến đổi khí hậu, cũng như các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng nguồn nước tại những nơi xung đột và bạo lực lan rộng, đặc biệt là tại Trung Đông và Ukraine.

Người dân Indonesia đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn nước Người dân Indonesia đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn nước Lượng tuyết thấp trên dãy Himalaya làm tăng nguy cơ đối với an ninh nguồn nước Lượng tuyết thấp trên dãy Himalaya làm tăng nguy cơ đối với an ninh nguồn nước Pháp công bố một loạt biện pháp tăng cường quản lý nguồn nước Pháp công bố một loạt biện pháp tăng cường quản lý nguồn nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước