Trẻ em Pháp sẽ đón mùa khai giảng không bình thường

Nguyễn Mỹ Linh (Phóng viên THVN điểm báo từ CH Pháp)-Chủ nhật, ngày 09/08/2020 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Sau một thời gian có vẻ im ắng hơn, tuần vừa qua, những vấn đề về COVID-19 lại quay trở lại trên các tờ báo Pháp.

Tờ Tạp chí phụ nữ đã nhắc lại lời phát biểu của Tổng thống Marcron trong ngày Quốc khánh 14/7 năm nay rằng, trẻ em Pháp sẽ được đến trường trong một trạng thái gần với bình thường nhất có thể. Để có thêm sức nặng trong việc ủng hộ trẻ em đến trường vào năm học mới thay vì học qua mạng, tờ báo này đã nói đến tình trạng giảm thiểu sức tập trung, yếu ớt về thể chất nếu trẻ em tiếp tục tình trạng học tại nhà như thời gian vừa qua.

Tờ Le point thì cho rằng đây chắc chắn không thể là một mùa khai giảng bình thường. Ngoài ra, tờ báo cũng đưa ra ba kịch bản khác nhau của Bộ Giáo dục Pháp để đối phó với tình hình dịch bệnh. Nếu dịch được kiểm soát tốt thì trẻ em đến trường với khẩu trang, nếu dịch còn lây lan thì sẽ quay trở lại học giãn cách tuần 2 đến 3 buổi. Trong trường hợp xấu nhất thì học qua mạng sẽ bắt buộc phải được áp dụng.

Trẻ em Pháp sẽ đón mùa khai giảng không bình thường - Ảnh 1.

Tờ Le monde đưa ra một quan điểm khác ủng hộ việc trở lại trường học một cách bình thường nhất, thậm chí không cần khoảng giãn cách 1m như quy định tại các không gian đóng. Có vẻ như tờ Le monde ủng hộ tuyệt đối cho việc trẻ em đến trường dù cũng đưa ra ý kiến có nhiều bố mẹ vẫn hết sức băn khoăn.

Nhiều tờ báo khác cũng dành để nói về vấn đề này khi mà ngày khai giảng năm học 2020 không còn xa. Và đặc biệt nỗi lo về việc trẻ em lại tiếp tục phải ở nhà sau liền 6 tháng gần như không giao tiếp tại trường học. Quyết định cuối cùng của Bộ Giáo dục Pháp sẽ đưa ra vào cuối tháng 8.

Chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo quyền đến trường của trẻ em là vấn đề đang được các báo nhắc đến, bởi ngay tại nước Pháp, rất nhiều gia đình cũng không có phương tiện để trẻ em học online một cách đảm bảo, ngoài ra nhiều cha mẹ cũng không đủ trình độ để hỗ trợ con mình trong việc học tại nhà.

3.000 trẻ em bị xâm hại tình dục trong Giáo hội Công giáo Pháp 3.000 trẻ em bị xâm hại tình dục trong Giáo hội Công giáo Pháp

VTV.vn - Ít nhất 3.000 trẻ em đã trở thành nạn nhân của nạn xâm hại tình dục trong Giáo hội Công giáo Pháp từ năm 1950.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Trẻ em Pháp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước