Trẻ nhỏ hút thuốc lá - Quốc nạn của Indonesia

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 12:05 GMT+7

VTV.vn - Đối với nhiều người dân Indonesia, hình ảnh những đứa trẻ hút thuốc lại không mấy xa lạ. Nhiều người coi đó là chuyện thường tình và còn thấy thú vị khi trẻ em hút thuốc.

Vốn là 1 nước sản xuất thuốc lá lớn thứ 5 thế giới, 34% dân số Indonesia hút thuốc. Sự thiếu nghiêm khắc trong luật pháp, cùng sự dễ dãi của người lớn vô tình cuốn trẻ em vào đam mê khói thuốc. 1/3 thiếu niên Indonesia cho biết đã hút thuốc lá trước tuổi lên 10.

Điển hình như cậu bé Irawan ở Indonesia đã hút thuốc được 2 năm, kể từ khi lên 5 tuổi. Irawan không phải là đứa trẻ duy nhất trong làng nghiện thuốc.Các bạn cùng lứa của em, bao gồm những đứa trẻ từ 5 tới 10 tuổi cũng nghiện thuốc nặng như em.

6 năm về trước, cậu bé Aldi đã từng gây bão cho truyền thông khắp thế giới bởi mới hơn 2 tuổi mà đã hút 4 bao thuốc 1 ngày. Mẹ của Aldi nhớ lại, hồi đó nếu không được hút thuốc, cậu bé sẽ ăn vạ, tự đập đầu vào tường doạ tự tử.

Aldi hay Irawan chỉ là 3 trong số gần 300.000 đứa trẻ hút thuốc lá mỗi ngày tại Indonesia - đất nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới.

Trong vòng 30 năm qua, số trẻ em từ 10 đến 14 tuổi hút thuốc lá tăng gấp đôi, từ 5 đến 9 tuổi tăng gấp 3 lần. Thuốc lá len lỏi vào ngóc ngách đời sống của những đứa trẻ Indonesia. Đối với chúng, thuốc lá, không chỉ là một thói quen mà còn được xem là chuẩn mực văn hóa.

Trẻ hút thuốc lá điện tử hoặc shisha nhiều khả năng nghiện cần sa Trẻ hút thuốc lá điện tử hoặc shisha nhiều khả năng nghiện cần sa

VTV.vn - Thanh thiếu niên từng sử dụng thuốc lá điện tử và shisha có nguy cơ nghiện cần sa trong tương lai cao hơn so với người bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước