Triển khai chiến dịch tiêm phòng thương hàn tại Pakistan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 12:57 GMT+7

(Ảnh minh họa: Global Village Space)

VTV.vn - Chiến dịch tiêm phòng được triển khai trong bối cảnh một chủng thương hàn kháng thuốc đang làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh lan rộng ra các nước khác.

Theo cơ quan y tế địa phương, tổng cộng có khoảng 3,4 triệu trẻ em đã được tiêm phòng trong 4 ngày qua.

Chủng vi khuẩn thương hàn mới nhất kháng hầu hết các loại thuốc, trừ một loại kháng sinh trị bệnh thương hàn. Nếu loại thuốc cuối cùng này cũng bị vi khuẩn kháng thuốc, tỷ lệ tử vong ở những người nhiễm bệnh có thể lên tới 20%.

Trước đó, đã có ít nhất 11.000 người, chủ yếu là trẻ em, nhiễm loại vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm này tại Pakistan.

Pakistan triển khai tiêm chủng vaccine mới phòng bệnh thương hàn Pakistan triển khai tiêm chủng vaccine mới phòng bệnh thương hàn Đức thông qua dự luật tiêm phòng vaccine sởi bắt buộc đối với trẻ em Đức thông qua dự luật tiêm phòng vaccine sởi bắt buộc đối với trẻ em Philippines tiêm chủng vaccine bại liệt diện rộng Philippines tiêm chủng vaccine bại liệt diện rộng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước