Triển vọng hạ nhiệt xung đột Nga - Ukraine

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò là nước bảo lãnh an ninh cho Ukraine nhưng cần làm việc cụ thể về các chi tiết cho một định dạng như vậy.

Thông tin do Tổng thống nước này Tayyip Erdogan đưa ra hôm 31/3.

Ông Erdogan cho biết, các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev tại Istanbul đã tạo "động lực đáng kể" cho tiến trình chấm dứt xung đột. Ông cũng nhắc lại đề nghị tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Italy Mario Draghi, ông Putin cho rằng, hiện chưa phải thời điểm thích hợp để có được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Về phần mình, Ukraine hoan nghênh các điều khoản trong bản đề xuất thỏa thuận hòa bình với Nga đã được thảo luận ngày 29/3 tại Istanbul; tuy nhiên, vẫn tiếp tục cáo buộc Nga phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Trong các diễn biến liên quan, Anh hôm nay tiếp tục mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào 14 cá nhân Nga. Liên minh châu Âu cũng đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga.

Xung đột Nga – Ukraine: Thế giới đã cảm nhận rõ rệt những ảnh hưởng về năng lượng Xung đột Nga – Ukraine: Thế giới đã cảm nhận rõ rệt những ảnh hưởng về năng lượng Xung đột Nga - Ukraine: Trật tự thế giới có thể bị đảo lộn? Xung đột Nga - Ukraine: Trật tự thế giới có thể bị đảo lộn? Nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đạt bước tiến cụ thể Nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đạt bước tiến cụ thể

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước