Triều Tiên cảnh báo đáp trả các cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 07/11/2022 11:52 GMT+7

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ phóng tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 9/10. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Quân đội Triều Tiên sẽ đáp trả bằng những biện pháp quân sự "áp đảo và kiên quyết" trước các cuộc tập trận không quân của Hàn Quốc và Mỹ.

Đây là thông tin do hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra hôm nay (7/11).

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên ra tuyên bố nhấn mạnh, Bình Nhưỡng "sẽ tiếp tục phản ứng tương xứng với tất cả những cuộc tập trận chống Triều Tiên của kẻ thù bằng các biện pháp quân sự thực tế, bền vững, kiên quyết và áp đảo", hãng thông tấn KCNA đưa tin.

KCNA cũng cho biết, những hoạt động quân sự vừa qua của Triều Tiên là "câu trả lời rõ ràng", "hoạt động quân sự tương ứng" với những động thái quân sự khiêu khích của đối phương - các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc hồi tuần trước.

"Đối phương càng kéo dài các hành động khiêu khích, quân đội Triều Tiên sẽ càng chống lại chúng một cách triệt để và không thương tiếc", tuyên bố có đoạn.

Trước đó, vào ngày 4/11, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ kéo dài thời gian cuộc tập trận không quân. Quyết định kéo dài thời gian tập trận được giới chức Hàn Quốc và Mỹ đưa ra sau những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả các cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Ảnh 1.

Các cuộc tập trận Vigilant Storm với sự tham gia của khoảng 240 máy bay chiến đấu đã gây ra phản ứng từ phía Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Riêng trong các ngày 2 và 3/11, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 26 tên lửa ra các vùng biển phía Đông và phía Tây nước này. Bốn tên lửa đạn đạo được khai hỏa hôm 5/11, vài ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước tới nay.

Hàng trăm máy bay chiến đấu Mỹ - Hàn đã tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Storm vào tuần trước, trong đó có cả những chiếc oanh tạc cơ hạng nặng B-1B. Đây lần đầu tiên máy bay B-1B được triển khai tới bán đảo Triều Tiên kể từ tháng 12/2017.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, động thái này thể hiện "năng lực cũng như tư thế sẵn sàng đáp trả quyết liệt bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên".

Các cuộc tập trận như vậy từ lâu đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Bình Nhưỡng, vốn coi đó là hành động diễn tập cho một cuộc xâm lược. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung Triều Tiên kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung

VTV.vn - Ngày 4/11, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ kéo dài thời gian tập trận không quân Vigilant Storm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước