Triều Tiên cảnh báo hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm

Theo VOV-Thứ ba, ngày 30/04/2019 22:33 GMT+7

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Triều Tiên nêu cảnh báo sẽ xảy ra hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm trong vấn đề hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui ngày 30/04 cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với các hậu quả không mong muốn nếu không có quan điểm mới trong đàm phán hạt nhân vào cuối năm nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cũng cho biết quyết tâm phi hạt nhân hóa của Triều Tiên là không thay đổi và điều này sẽ chỉ xảy ra nếu Mỹ thay đổi các tính toán hiện tại của mình.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trước đó đã đặt thời hạn tới cuối năm để Mỹ chứng tỏ linh hoạt hơn trong đàm phán sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội không đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã bác bỏ thời hạn này và kêu gọi Chủ tịch Kim hành động đối với lời hứa giải giáp hạt nhân của mình.

Triều Tiên được cho là đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, đổi lại Triều Tiên sẽ tháo dỡ một số cơ sở hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã kêu gọi một thỏa thuận lớn, qua đó, các biện pháp trừng phạt sẽ được dỡ bỏ nếu Triều Tiên chuyển toàn bộ vũ khí hạt nhân cho Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước