Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm căng thẳng leo thang

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ ba, ngày 12/07/2016 08:07 GMT+7

Binh sĩ quân đội Triều Tiên. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 11/7, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên “cực kỳ căng thẳng” với một loạt động thái.

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh hơn để bảo vệ quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong một tuyên bố do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án Mỹ về những động thái quân sự gần đây. Theo tuyên bố, Mỹ có ý đồ duy trì ưu thế quân sự của nước này tại khu vực trong khi tiến hành các cuộc tập trận nhằm gây hấn, tăng cường lực lượng và thiết lập một liên minh quân sự.

Trước đó, Triều Tiên thông báo đã quyết định ngừng kênh liên lạc với Mỹ nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt mới nhất của Washington đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên nhưng phái bộ của Triều Tiên tại LHQ vẫn được sử dụng làm kênh liên lạc chính giữa hai bên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước