Triều Tiên chỉ trích thái độ không nhất quán của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/07/2019 20:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại DMZ ngày 30/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Phái đoàn Triều Tiên tại LHQ cho rằng Washington đã thể hiện thái độ thù địch thông qua bức thư kêu gọi thực thi các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra ngày 3/7, chỉ vài ngày sau cuộc gặp đầy bất ngờ và chớp nhoáng giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ tại khu phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên.

Bức thư trên được Mỹ, Anh, Pháp và Đức cùng đứng tên, gửi tới tất cả các nước thành viên LHQ yêu cầu trục xuất các lao động Triều Tiên ở nước ngoài về nước vào đúng ngày 29/6 - thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp mặt tại khu phi quân sự DMZ.

Trong cuộc gặp ở Panmunjom, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí nối lại cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong khuôn khổ các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trong vài tuần tới.

Sinh viên Australia mất tích tại Triều Tiên đã an toàn Sinh viên Australia mất tích tại Triều Tiên đã an toàn

VTV.vn - Sinh viên Australia bị cho là mất tích tại Triều Tiên vào tuần trước đã được an toàn. Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay đã cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước