Cuộc gặp thượng đỉnh phá vỡ bế tắc trong đàm phán Mỹ - Triều Tiên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 21:01 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp Trump - Kim tại biên giới liên Triều được coi phá vỡ bế tắc trong đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa hai bên sau khoảng 4 tháng đàm phán gián đoạn.

Ngày 30/6, một cuộc gặp lịch sử và mang tính biểu tượng đã diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim jong-un. Đây là cuộc gặp lịch sử bởi địa điểm cuộc gặp chính là khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Với cuộc gặp này, ông Trump cũng đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Trong cuộc gặp kéo dài gần 1 giờ đồng hồ tại Nhà tự do bên phần lãnh thổ Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí tái khởi động cuộc đàm phán hạt nhân vốn rơi vào bế tắc hồi đầu năm nay.

Tổng thống Trump cho biết, ông không muốn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Ông muốn có tiến triển, tuy thế, lệnh cấm vận vẫn tồn tại. Trong quá trình đàm phán, Mỹ và Triều Tiên sẽ bàn về các lệnh cấm vận này. 

Cũng trong cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Nhà trắng. Nếu ông Kim nhận lời mời này và tiến hành chuyến thăm, ông Kim Jong-un sẽ trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên tới thăm Mỹ.

Cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Mỹ và Triều Tiên lần này cũng được thiết kế trong thời gian ngắn kỷ lục, theo một cách chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao. Các nhà ngoại giao hai nước chỉ có chưa đầy 24 giờ kể từ khi ông Donald Trump viết lời mời ông Kim Jong-un đăng trên mạng xã hội Twitter để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh này.

Nhiều đánh giá cơ bản đều coi cuộc gặp Trump - Kim tại biên giới liên Triều đã phá vỡ bế tắc trong đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa hai bên sau khoảng 4 tháng đàm phán gián đoạn, kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim lần hai. Nhưng trong cuộc gặp lần này, Tổng thống Donald Trump lại ít nhắc tới từ "phi hạt nhân hóa". 

Theo một số cựu quan chức ngoại giao Mỹ, điều này cho thấy, Tổng thống Donald Trump có thể đã ý thức được rằng, phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ là một tiến trình kéo dài đầy khó khăn mà ông Trump sẽ khó có thể hoàn thành trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, kể cả nhiệm kỳ hai nếu ông được bầu lại vào Nhà Trắng. 

Tổng thống Mỹ có thể thăm khu đình chiến Triều Tiên trước khi đến Nhật Bản Tổng thống Mỹ có thể thăm khu đình chiến Triều Tiên trước khi đến Nhật Bản

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ghé thăm khu phi quân sự tại biên giới hai miền Triều Tiên sau khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước