Triều Tiên đe dọa trả đũa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/07/2016 11:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/7, Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa ra hành động quân sự nhằm chống lại việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình nhà nước KRT, Triều Tiên đã gọi việc Mỹ triển khai Hệ thống THAAD là một công cụ để Washington thống trị thế giới. Triều Tiên khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả để kiểm soát hệ thống này.

Phản ứng trước động thái từ phía Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên cần phải xin lỗi trước những tuyên bố khiêu khích trên. Phía Hàn Quốc cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nếu tiếp tục khước từ những lời cảnh báo từ phía Hàn Quốc và đưa ra những hành động khinh suất.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí Hệ thống THAAD - một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất thế giới hiện nay - sẽ sớm được triển khai tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước