Triều Tiên ghi nhận gần 4,8 triệu ca sốt, trên 99% đã hồi phục hoàn toàn

Quỳnh Chi (Theo (France24))-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 08:09 GMT+7

Triều Tiên ghi nhận "ca sốt" do COVID-19 đầu tiên vào ngày 12/5. (Ảnh: AP)

VTV.vn - KCNA cho biết, Triều Tiên đã ghi nhận gần 4,8 triệu ca nhiễm từ cuối tháng 4, 99,99% trong số đó đã hồi phục hoàn toàn và chỉ còn 204 bệnh nhân đang được điều trị.

Ngày 30/7, Triều Tiên lần đầu tiên báo cáo không có trường hợp sốt sau hơn hai tháng kể từ khi xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào tháng 5 năm nay.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông tin: "Không có bệnh nhân sốt mới nào được báo cáo" trong khoảng thời gian 24 giờ qua, đánh dấu lần đầu tiên nước này báo cáo không có ca bệnh mới kể từ khi bắt đầu kiểm đếm số lượng ca sốt vào tháng 5.

Mặc dù Triều Tiên đã duy trì phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra, các chuyên gia cho rằng với sự bùng phát mạnh làn sóng biến thể Omicron ở các nước láng giềng, việc COVID-19 lan vào Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian.

Có thể là do thiếu năng lực xét nghiệm nên Triều Tiên chỉ gọi là "ca sốt" mà không gọi là "bệnh nhân COVID-19" trong các báo cáo về số ca mắc mới.

Các chuyên gia cho biết, đất nước này có một trong những quốc gia hệ thống chăm sóc sức khỏe kém nhất thế giới, trong đó các bệnh viện được trang bị sơ sài, ít đơn vị chăm sóc đặc biệt và không có thuốc điều trị COVID-19 hoặc khả năng xét nghiệm hàng loạt.

Triều Tiên ghi nhận gần 4,8 triệu ca sốt, trên 99% đã hồi phục hoàn toàn - Ảnh 1.

Khử trùng sàn nhà ga Bình Nhưỡng để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, ngày 17/5/2022. (Ảnh: AP)

Bình Nhưỡng đã công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 12/5 và kích hoạt "hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp tối đa".

Triều Tiên đã không triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 25 triệu người dân nước này vì đã từ chối các đề nghị hỗ trợ vaccine do Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp.

Vào cuối tháng 5, Triều Tiên cho biết, nước này bắt đầu ghi nhận sự "tiến bộ" trong việc kiểm soát dịch bùng phát, nhưng các chuyên gia đã nghi ngờ về tuyên bố này, với lý do cơ sở hạ tầng y tế kém và dân số chưa được tiêm chủng.

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, Michael Ryan, tháng 6 cho biết, ông cho rằng tình hình ở Triều Tiên đang "tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn", mặc dù ông thừa nhận Bình Nhưỡng đã cung cấp thông tin rất hạn chế.

Hàn Quốc trước đó đã đề nghị gửi vaccine và các viện trợ y tế khác tới Triều Tiên để giúp nước này đối phó với đợt bùng phát dịch nhưng Bình Nhưỡng không chính thức phản hồi.

Triều Tiên tuyên bố sắp kết thúc khủng hoảng COVID-19 Triều Tiên tuyên bố sắp kết thúc khủng hoảng COVID-19 Số ca sốt tại Triều Tiên giảm mạnh, dịch COVID-19 có dấu hiệu trở lại Hong Kong (Trung Quốc) Số ca sốt tại Triều Tiên giảm mạnh, dịch COVID-19 có dấu hiệu trở lại Hong Kong (Trung Quốc) Campuchia tuyên bố đã loại bỏ COVID-19​, số ca sốt tại Triều Tiên tiếp tục giảm Campuchia tuyên bố đã loại bỏ COVID-19​, số ca sốt tại Triều Tiên tiếp tục giảm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước