WHO: Dịch COVID-19 ở Triều Tiên dường như “trở nên tồi tệ hơn”

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ năm, ngày 02/06/2022 16:36 GMT+7

khử trùng nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 16/5/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, tình hình dịch COVID-19 ở Triều Tiên đang trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt lên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, làn sóng COVID-19 ở nước này đã giảm bớt, sau khi số lượng ca sốt hàng ngày lên đến 390.000 người vào khoảng hai tuần trước.

Bình Nhưỡng chưa bao giờ trực tiếp xác nhận có bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng các chuyên gia nghi ngờ, báo cáo của Triều Tiên có thể chưa chính xác khi số liệu được công bố thông qua các phương tiện truyền thông do Chính phủ nước này kiểm soát chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc đánh giá quy mô thực tế của tình hình dịch bệnh.

"Chúng tôi cho rằng, tình hình đang trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt lên", Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan cho biết trong một cuộc họp.

Ông Michael Ryan xác nhận, WHO không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin đặc quyền nào liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Triều Tiên ngoài những con số do truyền thông nhà nước của quốc gia này đưa tin công khai.

Theo ông Ryan, WHO đang làm việc với các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc để cố gắng có được bức tranh tổng thể rõ ràng hơn về dịch bệnh tại Triều Tiên.

WHO: Dịch COVID-19 ở Triều Tiên dường như “trở nên tồi tệ hơn” - Ảnh 1.

Cấp phát thuốc cho người dân, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở Bình Nhưỡng, ngày 16/5. (Ảnh: AP)

Trước đó, WHO đã đề nghị hỗ trợ Triều Tiên nhiều lần trong cuộc chiến chống dịch ở nước này, bao gồm cả vaccine COVID-19 và vật tư y tế.

Hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm 1/6 cho biết, Triều Tiên đã ghi nhận thêm 96.610 người bị sốt trong bối cảnh đóng cửa toàn quốc nhằm ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 được xác nhận lần đầu tiên ở quốc gia này. KCNA không đề cập đến việc liệu có bất kỳ trường hợp tử vong mới nào hay không.

KCNA cho biết, các tỉnh đang tăng cường chiến dịch chống dịch, bao gồm thực thi một số lệnh đóng cửa và phong tỏa khu vực ven biển, tăng cường sản xuất thuốc và vật tư y tế, đồng thời thực hiện công tác khử trùng. Tuy nhiên, công việc chính như trồng trọt vẫn tiếp tục diễn ra.

KCNA đưa tin, Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun đã thị sát một số nhà máy dược phẩm trong bối cảnh Triều Tiên thúc đẩy đưa ngành công nghiệp dược phẩm của nước này lên "một tầm cao mới", bao gồm cả việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế: "Sản xuất và cung ứng đủ thuốc là điều kiện tiên quyết để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân trong cuộc chiến chống dịch nghiêm ngặt hiện nay".

Dịch COVID-19 ở Triều Tiên: Làn sóng ca sốt đang giảm đi, số người tử vong thấp Dịch COVID-19 ở Triều Tiên: Làn sóng ca sốt đang giảm đi, số người tử vong thấp Thêm 1 ca tử vong vì COVID-19, Triều Tiên xét nghiệm bệnh phẩm từ nước và không khí Thêm 1 ca tử vong vì COVID-19, Triều Tiên xét nghiệm bệnh phẩm từ nước và không khí Triều Tiên nới lỏng hạn chế, Thượng Hải dỡ bỏ biện pháp phòng dịch Triều Tiên nới lỏng hạn chế, Thượng Hải dỡ bỏ biện pháp phòng dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước