Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/1 cho biết Triều Tiên vừa kết thúc kỳ họp thứ 12 của Hội nghị Nhân dân Tối cao (SPA - tức Quốc hội) khóa XIV kéo dài 2 ngày. Trong đó, chính quyền Triều Tiên thảo luận các vấn đề gồm việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, ngân sách nhà nước năm 2025, sửa đổi một số điều khoản của hiến pháp và vấn đề tổ chức.
Kỳ họp khẳng định ngân sách nhà nước năm 2025 được thiết kế để hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm thông qua tập trung đầu tư vào đẩy nhanh những thay đổi đáng kể về năng lực quốc phòng.
Thông báo trên được Bộ trưởng Tài chính Triều Tiên Ri Myong-guk đưa ra tại kỳ họp Quốc hội Triều Tiên.
Mặc dù ngân sách dành cho quốc phòng năm 2025 giảm nhẹ so với năm 2024 nhưng vẫn thể hiện rõ ưu tiên của Triều Tiên trong việc củng cố năng lực quân sự.
Hiện Triều Tiên là một trong 9 quốc gia trên thế giới được biết đến là sở hữu vũ khí hạt nhân. Quân đội Triều Tiên cũng có lượng binh sĩ chính quy hùng hậu lên tới 1,3 triệu quân. Theo đó, Quân đội Triều Tiên (KPA) ước tính có 1,3 triệu lính chính quy, là một trong những quân đội lớn nhất trên thế giới, chỉ xếp sau các nước như Trung Quốc và Mỹ.
Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết Triều Tiên cũng có khoảng 600.000 quân dự bị và 5,7 triệu quân dự bị Hồng vệ binh công-nông trong số nhiều đơn vị không vũ trang. Các lực lượng trong KPA bao gồm lục quân, không quân, hải quân và các lực lượng chiến lược được trang bị tên lửa đạn đạo có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Trong đó, lực lượng không quân Triều Tiên ước tính có khoảng 110.000 binh sĩ và hải quân có 60.000 binh sĩ.
Tất cả nam giới Triều Tiên trong độ tuổi từ 17 - 30 đều phải nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài từ 3 - 12 năm.
SPA là cơ quan lập pháp cao nhất ở Triều Tiên. Kỳ họp SPA có chức năng như phiên họp quốc hội thường kỳ ở các nước nhằm sửa đổi hiến pháp, thảo luận và phê chuẩn các văn bản được ban hành cũng như các quyết định về nhân sự chính phủ và các hoạt động pháp lý khác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!