Triều Tiên kêu gọi Mỹ đàm phán phi hạt nhân hóa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 12:36 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

VTV.vn - Đặc phái viên đàm phán hạt nhân của Triều Tiên "nhắc nhở" về thời hạn cuối năm mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đặt ra đối với các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Mối quan hệ Mỹ - Triều chưa có bất kỳ tiến triển nào và những hành động thù địch có thể dẫn tới một cuộc xung đột đang tiếp tục gia tăng. Đây là lời cảnh báo được ông Kim Yong-chol đưa ra trong bài tuyên bố được đăng tải ngày 27/10 trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Ông Chol cho rằng Mỹ đang gây sức ép với Triều Tiên thay vì lưu tâm tới lời kêu gọi của Bình Nhưỡng yêu cầu Washington chấp nhận một phương pháp tiếp cận mới. Ngoài ra, Mỹ còn liên tục thúc ép các quốc gia khác áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.

Ông Chol cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ sai lầm nếu phớt lờ thời hạn cuối năm mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt ra trước đó đối với các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington.

Hàn Quốc - Mỹ thảo luận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Hàn Quốc - Mỹ thảo luận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Triều Tiên vẫn cam kết đối thoại phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn cam kết đối thoại phi hạt nhân hóa Bước tiến trên con đường đối thoại và phi hạt nhân hóa giữa Mỹ - Triều Tiên Bước tiến trên con đường đối thoại và phi hạt nhân hóa giữa Mỹ - Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước