Triều Tiên kêu gọi Mỹ đưa ra đề xuất mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/06/2019 12:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay tại khách sạn Metropole, Hà Nội. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Các thỏa thuận giữa nhà lãnh đạo hai nước Triều Tiên và Mỹ đạt được tại Singapore năm ngoái có thể gặp rủi ro bởi sự tính toán của Mỹ.

Đây là tuyên bố mới nhất được phía Triều Tiên đưa ra ngày 4/6, theo đó, Triều Tiên hối thúc Mỹ đưa ra đề xuất mới để nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KRT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Mỹ nên nghĩ tới lựa chọn chiến lược đúng đắn để duy trì các thỏa thuận mà hai bên đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên vào tháng 6/2018, trước khi quá muộn.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Mỹ nên thay đổi phương thức tính toán và đáp ứng đề nghị của Triều Tiên sớm nhất có thể, bởi sự kiên nhẫn của Bình Nhưỡng là có giới hạn.

Trước đó, Triều Tiên nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với nước này để đổi lấy sự cam kết về giải trừ hạt nhân từng phần của Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước