Triều Tiên phản đối bình luận của Mỹ về Bình Nhưỡng

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 06/06/2019 19:09 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã phản đối Mỹ dùng cụm từ "bất hảo" khi nói về Triều Tiên.

Cụm từ trên vốn để chỉ quốc gia mà Washington cho là gây mối đe dọa cho hòa bình thế giới.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, việc Mỹ dùng những từ ngữ như vậy để gọi Triều Tiên, đối tác đối thoại của mình, là sự xâm phạm rõ ràng chủ quyền và lòng tự trọng của Bình Nhưỡng. Đây không khác gì một tuyên bố đối đầu trên thực tế.  

Đầu tháng 5/2019, Washington đã công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó mô tả Triều Tiên là "nhà nước bất hảo". Báo cáo này của Mỹ nêu: "Triều Tiên đã phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhằm mục đích có thể tấn công lục địa Mỹ bằng đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường". Washington cũng tuyên bố Triều Tiên vẫn là một thách thức về an ninh cho tới khi được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng.


Triều Tiên kêu gọi Mỹ đưa ra đề xuất mới Triều Tiên kêu gọi Mỹ đưa ra đề xuất mới

VTV.vn - Các thỏa thuận giữa nhà lãnh đạo hai nước Triều Tiên và Mỹ đạt được tại Singapore năm ngoái có thể gặp rủi ro bởi sự tính toán của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước