Triều Tiên phô diễn sức mạnh, cảnh báo đáp trả bằng tấn công hạt nhân trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ban Thời sự (Ảnh: AP)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 20:33 GMT+7

VTV.vn - Triều Tiên vừa đưa ra cảnh báo, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng tấn công hạt nhân để đáp trả mọi hành động xâm lược của Mỹ cùng các đồng minh.

Hôm nay, 15/4, Triều Tiên đã tổ chức diễu binh rầm rộ kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Màn biểu dương sức mạnh được tiến hành cùng lúc với lời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng tấn công hạt nhân để đáp trả mọi hành động xâm lược của Mỹ cùng các đồng minh, khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt dồn dập.

Triều Tiên phô diễn sức mạnh, cảnh báo đáp trả bằng tấn công hạt nhân trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong lễ diễu binh

Triều Tiên phô diễn sức mạnh, cảnh báo đáp trả bằng tấn công hạt nhân trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử - Ảnh 2.

Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự

Cuộc diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 105 năm "Ngày Mặt trời", tức ngày sinh của cố Chủ tịch, nhà sáng lập nước Kim Nhật Thành, được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có mặt trên lễ đài chứng kiến màn phô diễn sức mạnh quân sự vô cùng hoành tráng với những chiếc xe quân sự chở tên lửa, những tên lửa tầm xa và tàu ngầm kiểu mới cùng các phương tiện quốc phòng và tấn công tối tân nhất.

Các nước trong khu vực cho rằng trong số các loại vũ khí được công bố trong dịp này có một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có thể phóng được từ tàu ngầm.

Phát biểu tại lễ diễu binh, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae, tái khẳng định sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên phô diễn sức mạnh, cảnh báo đáp trả bằng tấn công hạt nhân trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử - Ảnh 3.

Hình ảnh trong lễ diễu binh

Triều Tiên phô diễn sức mạnh, cảnh báo đáp trả bằng tấn công hạt nhân trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử - Ảnh 4.

Những hình ảnh ấn tượng ở lễ diễu binh

Triều Tiên ngày 14/4 đã chỉ trích việc Mỹ đưa "các thiết bị hạt nhân chiến lược khổng lồ" tới khu vực trong bối cảnh đội tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ được điều động tới bán đảo Triều Tiên.

Trong phát biểu mới nhất với hãng truyền hình Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang điều động một đội quân rất mạnh, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang phạm sai lầm lớn.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới Hàn Quốc vào ngày mai, 16/4 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á 10 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước