Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo: Nhật Bản kích hoạt cảnh báo khẩn cấp, Hàn-Mỹ diễn tập tấn công không quân

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 04/10/2022 19:47 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 5 chỉ trong 10 ngày qua, trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của hải quân với tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa của Triều Tiên được phóng đi vào lúc 7h23 ngày 4/10 (theo giờ địa phương) từ tỉnh Chagang của Triều Tiên. Tên lửa này đã bay được quãng đường khoảng 4.000 km, ở độ cao tối đa khoảng 970 km với tốc độ tối đa Mach 17 (gấp 17 lần tốc độ âm thanh). Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa này đã bay qua Hokkaido và tỉnh Aomori của Nhật Bản.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đã xác nhận, tên lửa dường như đã rơi xuống vùng biển nằm cách tỉnh Aomori của nước này hơn 3.000 km về phía Đông, ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Triều Tiên đã không phản hồi cuộc gọi thường nhật qua đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã gây chấn động tình hình an ninh ở Đông Bắc Á. Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày 4/10, Nhật Bản đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp J-Alert, kêu gọi người dân ở khu vực Hokkaido và tỉnh Aomori nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Đây lần đầu tiên Nhật Bản đưa ra cảnh báo này từ năm 2017. Lượng phòng vệ Nhật Bản xác nhận, tên lửa đã bay ngang qua lãnh thổ của nước này, đưa ra cảnh báo tàu bè hãy cảnh giác với các nguy cơ bất ngờ. Trên bộ, hệ thống đường sắt ở vùng Đông Bắc, khu vực mà tên lửa bay qua, được thông báo tạm dừng hoạt động.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo: Nhật Bản kích hoạt cảnh báo khẩn cấp, Hàn-Mỹ diễn tập tấn công không quân - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa do hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên công bố hồi tháng 1. (Ảnh: KCNA.)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho đây là một hành động gây bất ổn cho khu vực. Một nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản cho biết, ông Kishida Fumio sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối 4/10 để bàn về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada tuyên bố, Tokyo sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, kể cả khả năng phản công, trong bối cảnh Nhật Bản muốn củng cố năng lực phòng thủ để đối phó với các vụ phóng tên lửa liên tiếp từ Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố tăng cường khả năng răn đe; Seoul sẽ thúc đẩy kế hoạch tấn công phủ đầu và củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa.

Các nguồn tin khu vực cảnh báo, Triều Tiên có thể tiến hành thêm các hành động quân sự khác, Mỹ - Nhật - Hàn cho thấy đang sẵn sàng tăng cường sức mạnh quân sự và các hoạt động phối hợp an ninh.

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngay lập tức Hàn Quốc và Mỹ trong ngày 4/10 đã có cuộc diễn tập tấn công không quân phối hợp.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, trong cuộc diễn tập, một máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc đã ném 2 quả bom JADAM (loại bom thông minh có hệ thống dẫn đường chính xác) tại một trường bắn trên đảo ở Hoàng Hải để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên. Hoạt động diễn tập tấn công này bao gồm 4 chiến đấu cơ F-15K và 4 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc: "Thông qua hoạt động diễn tập không kích kết hợp và các cuộc tập trận tấn công chính xác, Hàn Quốc và Mỹ đã thể hiện phản ứng nghiêm khắc trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật Bản khuyến cáo người dân tại Hokkaido và Aomori ở yên trong nhà Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật Bản khuyến cáo người dân tại Hokkaido và Aomori ở yên trong nhà

VTV.vn - Sáng 4/10, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định được chủng loại về phía vùng biển phía Đông nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước