Triều Tiên rút khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 22:20 GMT+7

Văn phòng liên lạc vào thời điểm khai trương. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 22/3 Triều Tiên đã rút khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều đặt ở thành phố biên giới Kaesong.

Triều Tiên rút khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều đặt ở thành phố biên giới Kaesong trong bối cảnh tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đang rơi vào bế tắc sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội hồi tháng trước không đạt được thỏa thuận.

Trong một thông báo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp của nhân viên tại Văn phòng liên lạc chung trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã thông báo cho phía Hàn Quốc rằng nước này sẽ rút khỏi Văn phòng liên lạc chung phù hợp với chỉ thị của giới lãnh đạo Bình Nhưỡng và sau đó thực hiện quyết định này.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ hy vọng văn phòng này sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Trước đó, cuộc họp giữa Trưởng đại diện Văn phòng liên lạc liên Triều được tổ chức định kỳ vào thứ Sáu hàng tuần đã không diễn ra vào ngày 15/3, các đại diện thường trực của của Triều Tiên cũng không tới làm việc tại Văn phòng liên lạc, khiến dư luận quan tâm. Tuy nhiên, ngày 20/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Văn phòng liên lạc chung liên Triều đặt ở khu công nghiệp Kaesong đã hoạt động bình thường trở lại.

Hàn Quốc nêu điều kiện nới lỏng cấm vận Triều Tiên Hàn Quốc nêu điều kiện nới lỏng cấm vận Triều Tiên

VTV.vn - Việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên có thể được thực hiện sau khi Bình Nhưỡng "vượt qua điểm không thể đảo ngược" trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước