Triều Tiên tắt loa tuyên truyền ở biên giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/04/2018 16:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: NK News)

VTV.vn - Quân đội Triều Tiên đã ngừng hoạt động các loa phát thanh tuyên truyền hướng sang phía Hàn Quốc ở khu vực biên giới, để đáp lại một động thái tương tự của Hàn Quốc.

Khoảng 40 loa phóng thanh để tuyên truyền ở gần đường phân định ranh giới đã được Triều Tiên cho dừng hoạt động. Đây là động thái tiếp theo thể hiện sự hạ nhiệt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và tạo bầu không khí cho đối thoại hòa bình, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra sau 3 ngày nữa.

Hai miền Triều Tiên từng ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền vào năm 2015 theo thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán cấp cao, song Seoul đã nối lại hoạt động này vào tháng 1/2016 nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên.

Cũng trong ngày 23/4, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về nghi thức lễ tân, các biện pháp an ninh và việc đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước