Triều Tiên tuyên bố cánh cửa đàm phán hạt nhân đang khép lại

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 17:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt ở khu vực biên giới Hàn - Triều hồi tháng 6/2019. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cánh cửa bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ đang ngày càng bị thu hẹp.

Đây là tuyên bố được Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra vào ngày 8/11 bên lề một hội nghị bàn về vũ khí hạt nhân tại thủ đô Moscow, Nga. Phát biểu với báo giới khi tham dự Hội nghị Không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Moscow, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Jo Chol-su khẳng định, cơ hội đàm phán Mỹ - Triều Tiên đang ngày một xa vời. 

Vụ trưởng Jo Chol-su trước đó đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Mark Lambert với sự tham gia của cả trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc.  Hội nghị Không phổ biến vũ khí hạt nhân do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và An ninh của Nga tổ chức 2 hoặc 3 năm một lần, được xem là cơ hội để Mỹ và Triều Tiên thăm dò lập trường của nhau vào những thời điểm căng thẳng. Hội nghị năm nay thu hút sự chú ý của dư luận vì các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc gặp bên lề hội nghị.


Mỹ và Triều Tiên ngừng thảo luận kín Mỹ và Triều Tiên ngừng thảo luận kín

VTV.vn - Mỹ và Triều Tiên dường như không tiến hành các cuộc thảo luận kín kể từ khi đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên giữa hai nước chấm dứt mà không có thỏa thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước