Triều Tiên ra hạn chót nối lại đàm phán phi hạt nhân với Mỹ

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 18:31 GMT+7

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sẽ là sai lầm nếu Mỹ phớt lờ thời hạn cuối năm mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt ra đối với các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington.

Đây là cảnh báo của ông Kim Yong-chol, Đặc phái viên đàm phán hạt nhân của Triều Tiên. Trong tuyên bố do hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, ông Kim Yong-chol cho rằng thay vì lưu tâm tới lời kêu gọi chấp nhận phương pháp tiếp cận mới, Washington tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng cũng như thúc ép các quốc gia khác áp đặt lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên. 

Ông Kim Yong-chol nhấn mạnh, mối quan hệ  Mỹ - Triều chưa tiến triển và những hành động thù địch có thể dẫn tới gia tăng xung đột.


Mỹ và Triều Tiên cần thỏa thuận tạm thời về hạt nhân Mỹ và Triều Tiên cần thỏa thuận tạm thời về hạt nhân

VTV.vn - Theo cựu Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Joseph Yun, Mỹ và Triều Tiên cần đạt được một thỏa thuận tạm thời để từng bước dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

*

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước