Triều Tiên và Mỹ thúc đẩy đàm phán hạt nhân

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/02/2019 12:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Đặc phái viên hạt nhân của Mỹ và Triều Tiên sẽ họp tại Panmunjom vào ngày 4/2 tới để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Đây là thông tin do hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tờ Politico chuyên về chính trị của Mỹ cho biết vào ngày 31/1. Theo Politico, đại diện phía Mỹ tham gia cuộc họp này là Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Stephen Biegun, trong khi Triều Tiên sẽ cử người phụ trách đàm phán mới là cựu Đại sứ tại Tây Ban Nha Kim Hyok-chol. 

Trước đó, ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời cho biết các nỗ lực phi hạt nhân hóa đang có tiến bộ. Ông nhận định, quan hệ của Triều Tiên với Mỹ đang tốt hơn bao giờ hết, không còn các cuộc thử nghiệm vũ khí, Triều Tiên đã trao trả hài cốt binh sĩ và thả các con tin. Ông nhấn mạnh, đây là "cơ hội thực sự cho phi hạt nhân hóa".


Triều Tiên muốn thúc đẩy quan hệ với Mỹ Triều Tiên muốn thúc đẩy quan hệ với Mỹ

VTV.vn - Quan hệ song phương Mỹ - Triều Tiên sẽ phát triển với một tốc độ nhanh không ngờ. Đây là tuyên bố của Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước