Trung Đông và Bắc Phi sẽ nóng khủng khiếp do biến đổi khí hậu

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 06:32 GMT+7

Theo kết quả nghiên cứu, Trung Đông và Bắc Phi sẽ nóng khủng khiếp do biến đổi khí hậu. (Ảnh poandpo.com)

VTV.vn - Không lâu nữa, Trung Đông và Bắc Phi sẽ trở thành vùng đất không có người sinh sống do những đợt nắng nóng khủng khiếp trong suốt thế kỷ XXI.

Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học tại châu Âu vừa được công bố. Kết quả nghiên cứu này do Viện Hóa học Max Planck phối hợp với Viện nghiên cứu Síp thực hiện, theo đó, nếu nhiệt độ trung bình Trái đất tăng thêm 2oC thì tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nhiệt độ có thể sẽ tăng thêm 4oC vào mùa hè. Cụ thể, nhiệt độ ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi có thể lên đến 46oC vào ban ngày. Đến cuối thể kỷ này, nhiệt độ ngoài trời ở khu vực này có thể chạm ngưỡng 50oC.

Ngoài ra, khu vực Trung Đông và Bắc Phi cũng sẽ phải hứng những đợt nắng nóng khủng khiếp kéo dài từ 80 - 118 ngày/năm.

Con người đang phải chịu hậu quả gì của biến đổi khí hậu? Con người đang phải chịu hậu quả gì của biến đổi khí hậu?

VTV.vn - Những tháng đầu tiên của năm 2016, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã phải đối phó với thực trạng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước