Trung Quốc bắt đầu cuộc Xuân vận 2020

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 17:35 GMT+7

Người dân về quê nghỉ Tết ở một nhà ga Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 10/1, người dân Trung Quốc bắt đầu bước vào cuộc di chuyển thường niên lớn nhất hành tinh mang tên Xuân vận.

Dịp Xuân vận năm nay sẽ kéo dài trong 40 ngày, bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 18/2 với dự kiến khoảng 3 tỷ lượt hành khách đi lại. Trong đó, ngành đường bộ phục vụ khoảng 2,43 tỷ lượt khách, ngành đường sắt 440 triệu lượt, ngành hàng không 79 triệu lượt và đường thủy là 45 triệu lượt.

Để phục vụ việc đi lại của người dân trong dịp Xuân vận, chính quyền Trung Quốc đã huy động lượng lớn phương tiện giao thông tăng công suất trong thời gian này. Trong bối cảnh dịch viêm phổi lạ xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc khuyến cáo người dân cần đề phòng, đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát, khử trùng tại những khu vực đông người như: nhà ga, trung tâm mua sắm.

Trung Quốc ứng dụng công nghệ tránh ù tắc cho mùa “đại di cư” về ăn Tết Trung Quốc ứng dụng công nghệ tránh ù tắc cho mùa “đại di cư” về ăn Tết

VTV.vn - Từ hôm nay (3/2) hàng triệu người dân Trung Quốc bắt đầu lên tàu xe, về quê nhà để đón tết cùng gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước