Trung Quốc: Bắt giữ 11 đối tượng sản xuất vỏ nang con nhộng độc hại

Minh Chi-Thứ sáu, ngày 05/09/2014 07:00 GMT+7

Một số vỏ nang con nhộng độc hại bị thu giữ. (Ảnh: Bloomberg)

Cảnh sát Trung Quốc ngày 4/9 đã bắt giữ 11 người vì sản xuất và bán bất hợp pháp hàng triệu vỏ nang con nhộng độc hại.

Trong ngành y, những vỏ nang thuốc hình con nhộng là một yếu tố cấu thành nên chất lượng của viên thuốc. Vậy nhưng ở Trung Quốc, bất chấp những quy định đảm bảo an toàn của viên nang con nhộng, vẫn có nhiều người đã pha những chất độc hại vào công đoạn sản xuất.

Cảnh sát Trung Quốc ngày 4/9 đã bắt giữ 11 người vì sản xuất và bán bất hợp pháp hàng triệu vỏ nang con nhộng độc hại.

Trong chiến dịch bắt giữ này, cảnh sát cũng đã thu giữ được 440.000 vỏ con nhộng và hơn 800kg sản phẩm dược bán thành phẩm. Thay vì sử dụng chất gelatin có nguồn gốc từ động vật, nhóm đối tượng trên đã sử dụng chất gielatin công nghiệp rẻ tiền có nguồn gốc từ da thải đã qua xử lý crôm, một hóa chất dùng để thuộc da, được xem là chất có thể gây ung thư.

Điều tra cho thấy, các đối tượng trên đã bán ra thị trường Trung Quốc khoảng 90 triệu vỏ bao con nhộng rỗng trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 7, trước khi bị bắt giữ.

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước