Trung Quốc: Biểu tình yêu cầu tăng hỗ trợ cho gia đình mất con

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/04/2016 09:57 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/4, hơn 1.000 người ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Chính phủ tăng hỗ trợ cho những gia đình đã mất người con duy nhất của họ.

Theo những người biểu tình, mỗi tháng, mỗi gia đình mất con nhận được khoảng 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) tiền hỗ trợ từ Chính phủ. Họ cho rằng khoản tiền này là không đủ cho nhu cầu cuộc sống.

Chính sách một con tồn tại hơn 40 năm tại Trung Quốc đã khiến những gia đình mất con không thể sinh thêm con. Các cuộc biểu tình bắt đầu tăng sau khi Chính phủ Trung Quốc thông qua chính sách 2 con từ đầu năm nay.

Nhiều người cho rằng, chính sách 2 con đuợc thông qua quá muộn, khi dân số đã già hoá, thiếu hụt lực luợng lao động và mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước