Trung Quốc cảnh báo quan hệ với Canada đang gặp “khó khăn nghiêm trọng”

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 15:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 22/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cáo buộc Ottawa làm cho mối quan hệ song phương trở nên xấu đi.

Phát ngôn trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định "không lùi bước" trước Trung Quốc trong bối cảnh bất đồng ngoại giao và thương mại ngày càng sâu sắc.

Phản ứng trước tuyên bố trên, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết: "Hiện tại, quan hệ Trung Quốc - Canada đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Canada. Chúng tôi hối thúc Ottawa suy ngẫm về những sai lầm của mình". Theo ông, Canada cần ngay lập tức thả bà Mạnh.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada ra tuyên bố nêu rõ: "Quan hệ Trung Quốc - Canada hiện đang phải chịu những khó khăn lớn và phía Canada biết rõ nguyên nhân gốc rễ của việc này". Tuyên bố cũng cho biết, quan hệ song phương đang hứng chịu những khó khăn lớn và đề nghị Ottawa thả bà Mạnh ngay lập tức và đảm bảo bà được trở về Trung Quốc an toàn, đưa quan hệ song phương trở lại đúng đường.


Trung Quốc hối thúc Canada trả tự do bà Mạnh Vãn Chu Trung Quốc hối thúc Canada trả tự do bà Mạnh Vãn Chu

VTV.vn - Ngày 12/7, Trung Quốc đã kêu gọi Canada ngay lập tức trả tự do cho cựu Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước