Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ chật vật vì hàng giả, hàng nhái từ Trung Quốc

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/10/2019 16:07 GMT+7

VTV.vn - Hàng giả, hàng nhái xuất xứ từ quốc gia tỷ dân đang gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn làm ăn tại đây, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

Bà Ruth Brons là một giáo viên dạy đàn violin tại Mỹ. Những khi không dạy học sinh, bà Ruth lại dành thời gian để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với một sản phẩm do bà phát minh ra khỏi các doanh nghiệp làm nhái tại Trung Quốc.

Bà Brons đã phát minh ra một thiết bị tên là Bow Hold Buddies, giúp người chơi điều khiển cây vĩ một cách dễ dàng hơn. Bà Brons đã đăng ký bản quyền sản phẩm này tại Mỹ, Canada, Mexico, châu Âu và Australia. Nhưng khi tiến vào thị trường Trung Quốc, bà và các cộng sự mới ngã ngửa vì thấy sản phẩm của mình đã tràn lan trên thị trường, thậm chí lên cả các trang thương mại điện tử lớn như Taobao.

Tầng lớp trung lưu bùng nổ cộng với việc các bậc cha mẹ có điều kiện ở Trung Quốc hướng con mình tới xu hướng học thanh nhạc và nhạc cổ điển phương Tây khiến cho những sản phẩm này luôn cháy hàng.

Nhưng điều khiến bà Ruth sốc hơn nữa đó là bản đăng ký quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm Bow Hold Buddies mà bà làm tại Mỹ cũng đã bị làm nhái. 32 trang của bản này đều đã được dịch sẵn ra tiếng Trung Quốc.

Câu chuyện hàng giả hàng nhái xuất xứ từ Trung Quốc không còn là mới. Năm 2018, gần 90% các loại hàng giả hàng nhái thu hồi tại các cảng của Mỹ đều đến từ Trung Quốc đại lục hoặc Hong Kong (Trung Quốc). Còn trên toàn thế giới, 80% các loại hàng giả, hàng nhái xuất xứ từ Trung Quốc.

Bà Ruth Barons đã phải ra tòa 2 lần tại Trung Quốc để đòi lại bản quyền và cuộc chiến mệt mỏi này đã kéo dài hàng năm trời. Nhưng theo bà, đây là một cuộc chiến không cân sức khi mà luôn có những bên mới xuất hiện làm giả làm nhái.

Tuy nhiên, nguyên nhân của hiện tượng này không phải do chính sách của Bắc Kinh. Thực tế, chính phủ Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định quốc tế chống hàng giả hàng nhái. Dù thế, khi càng đi xuống cấp địa phương, việc thực thi luật pháp càng lỏng lẻo. Lời khuyên dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn làm ăn ở Trung Quốc là trước hết phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ngay tại nước này trước khi nghĩ tới phân phối sản phẩm. Nhưng chi phí để làm điều này thường rất cao và vượt quá khả năng của một số doanh nghiệp nhỏ.

Vì thế, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đặt trên bàn đàm phán Mỹ - Trung mới chỉ xoay quanh các tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, chính các công ty vừa và nhỏ mới đang chịu tổn hại lớn vì vấn đề này.

Hàng giả tràn lan trên các trang thương mại điện tử Hàng giả tràn lan trên các trang thương mại điện tử Hàng giả “Made in Vietnam” đe dọa nhiều DN trong nước Hàng giả “Made in Vietnam” đe dọa nhiều DN trong nước Hàng giả chiếm 3,3#phantram tổng lượng hàng hóa luân chuyển toàn cầu, phần lớn từ Trung Quốc Hàng giả chiếm 3,3#phantram tổng lượng hàng hóa luân chuyển toàn cầu, phần lớn từ Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước