Trung Quốc công bố phát hiện mỏ dầu khí lớn

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 05/03/2023 07:24 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Trung Quốc đã phát hiện một mỏ dầu lớn với trữ lượng dầu thô nhẹ 100 triệu tấn ở biển Bột Hải, trải dài dọc theo bờ biển phía Bắc của nước này.

Đây là công bố của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

Theo tuyên bố của CNOOC hôm 28/2, mỏ dầu Bozhong 26-6 nằm ở phía Nam biển Bột Hải, với độ sâu nước trung bình là 22 mét. Giếng khoan đã được triển khai và hoàn thành ở độ sâu 4.480 mét. Giếng này đã được thử nghiệm để sản xuất trung bình khoảng 2.040 thùng dầu thô và 11,45 triệu feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày, báo cáo cho biết.

"Mỏ dầu Bozhong 26-6 là mỏ dầu thứ ba được phát hiện với 100 triệu tấn trữ lượng ở khu vực phía Nam biển Bột Hải, sau hai mỏ dầu Kenli 6-1 và Kenli 10-2", Phó Kỹ sư trưởng thăm dò của CNOOC, Xu Changgui, cho biết.

Giám đốc điều hành của CNOOC, Zhou Xinhuai, nói thêm rằng CNOOC "sẽ tiếp tục tìm kiếm các mỏ dầu khí cỡ trung bình đến lớn và tiếp tục đà phát triển dầu khí ngoài khơi".

Theo các chuyên gia trong ngành, các phát hiện dầu khí tự nhiên ở Biển Bột Hải sẽ thúc đẩy sản lượng hàng năm của CNOOC lên trên 80 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2025.

CNOOC là công ty dầu khí quốc gia lớn thứ ba của Trung Quốc sau CNPC và Sinopec. Được thành lập vào năm 1982 và có trụ sở tại Bắc Kinh, CNOOC kinh doanh sản xuất, tinh chế, tiếp thị dầu và khí đốt tự nhiên từ các khu vực ngoài khơi của Trung Quốc.

Năm 2021, phát hiện mỏ dầu và khí đốt mới trên toàn cầu ở mức thấp nhất trong 75 năm Năm 2021, phát hiện mỏ dầu và khí đốt mới trên toàn cầu ở mức thấp nhất trong 75 năm

VTV.vn - Phân tích của Rystad Energy cho thấy, lượng mỏ dầu khí được phát hiện trên toàn cầu vào năm 2021 đang trên đà ở mức thấp nhất trong 75 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước