Trung Quốc, Đức thúc đẩy quan hệ song phương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/06/2017 09:09 GMT+7

Ảnh: dw.com

VTV.vn - Trung Quốc và Đức đã bàn đến các vấn đề hợp tác song phương, tự do thương mại và Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 7 tới.

Ngày 31/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới Thủ đô Berlin, bắt đầu chuyến thăm Đức kéo dài 2 ngày.

Tại cuộc thảo luận bàn tròn giữa Thủ tướng Trung Quốc và người đồng cấp Đức Angela Merkel, hai bên đã bàn đến các vấn đề hợp tác song phương, tự do thương mại và Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 7 tới.

Hai bên cũng ủng hộ việc nhanh chóng hoàn tất công tác đàm phán về Hiệp định Đầu tư song phương, vốn chỉ đạt được những tiến bộ chập chạp kể từ khi bắt đầu vào năm 2014.

Dự kiến trong chuyến đi tới Brussels để dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu và Trung Quốc vào ngày 2/6, cả Trung Quốc và Đức sẽ cùng thúc đẩy một tuyên bố chung về cam kết chống biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước