Trung Quốc dừng hoạt động leo núi trên đỉnh Everest

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/05/2021 09:00 GMT+7

Các nhà leo núi trên đường chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: iStock

VTV.vn - Trung Quốc hôm qua đã quyết định dừng các hoạt động leo núi mùa xuân bên sườn phía Bắc của đỉnh Everest.

Quyết định được đưa ra do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước láng giềng Nepal.

Theo thông báo của Tổng cục Thể thao Quốc gia Trung Quốc, cơ quan này quyết định hủy giấy phép đã cấp để tổ chức các hoạt động leo núi mùa xuân lên đỉnh Everest năm 2021.

Trước đó, Trung Quốc cho biết sẽ thiết lập một "dải phân cách" trên đỉnh núi cao nhất thế giới này để ngăn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 qua tiếp xúc giữa các nhà leo núi từ Nepal với những người thám hiểm xuất phát từ Tây Tạng.

Tại Nepal, số ca mắc mới COVID-19 đã vượt hơn 8.000 người mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp.

Đại dịch COVID-19 đã lây lan đến đỉnh Everest Đại dịch COVID-19 đã lây lan đến đỉnh Everest

VTV.vn - Ngay cả đỉnh núi cao nhất trên thế giới giờ cũng không còn miễn nhiễm với COVID-19. Đã có ít nhất một trường hợp được xác định mắc COVID-19 khi đang leo lên đỉnh Everest.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

đỉnh Everest

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước