Trung Quốc ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong nước

VTV8-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 18:18 GMT+7

Cảnh sát đi tuần tra tại Bệnh viện trung tâm Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 3/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một người nhiễm được ghi nhận tại tâm dịch Hồ Bắc.

Trong số các trường hợp mắc mới có 18 trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 nhập cảnh tại Trung Quốc đại lục lên 888 trường hợp. Các ca mắc COVID-19 nhập cảnh hiện đang là mối quan tâm lớn của Chính phủ Trung Quốc khi số người này liên tiếp được ghi nhận trong những ngày qua.

WHO: Ngày càng có nhiều người trẻ tử vong vì COVID-19

Ngày 3/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi trong tình trạng nguy kịch hoặc tử vong vì mắc COVID-19. WHO cho biết, việc cho rằng chỉ những người lớn tuổi và người mắc các bệnh nền mới trải qua tình trạng nguy kịch khi mắc COVID-19 là một sai lầm. Tại Italy, một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới, 10 - 15% bệnh nhân phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực là dưới 50 tuổi. Tại Hàn Quốc, cứ 6 người tử vong vì COVID-19 lại có 1 người dưới 60 tuổi.

Mỹ kích hoạt đạo luật Sản xuất Quốc phòng nhằm dừng xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chỉ đạo chính quyền ngừng xuất khẩu khẩu trang N-95 và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vốn có vai trò quan trọng trong việc phòng chống dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh, sắc lệnh này là một biện pháp nữa trong nỗ lực chống lại tình trạng đầu cơ tích trữ, chặt chém và trục lợi trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh. Hiện Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng thiết bị y tế và đồ bảo hộ.

Lần đầu tiên Pháp hoãn thi tú tài, Nga dừng đưa công dân về nước

Vì tình hình nghiêm trọng của dịch COVID-19, Pháp đã quyết định hoãn kỳ thi tú tài lần đầu tiên trong hơn 200 năm. Theo đó, các học sinh trung học ở nước này sẽ không tham dự kỳ thi tú tài vào mùa hè do tình hình nghiêm trọng của dịch COVID-19. 

Cùng lúc đó, Nga tuyên bố sẽ tạm dừng mọi chuyến bay đưa công dân về nước để hạn chế khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm mới. 25.000 công dân Nga ở nước ngoài đã kêu gọi sự giúp đỡ để được về nước vì các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.


Nhiều quốc gia sử dụng “vũ khí công nghệ” đối phó dịch COVID-19 Nhiều quốc gia sử dụng “vũ khí công nghệ” đối phó dịch COVID-19 Trung Quốc tổ chức tưởng niệm nạn nhân COVID-19 Trung Quốc tổ chức tưởng niệm nạn nhân COVID-19 Số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu cao nhất trong 24 giờ Số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu cao nhất trong 24 giờ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước