Trung Quốc ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất kể từ đợt dịch bùng phát cuối tháng 3

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 26/04/2022 06:20 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang xếp hàng xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, ngày 25/4. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Dịch bệnh lại đang hoành hành tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải vẫn phải phong tỏa, Bắc Kinh đang kiểm soát chặt hoạt động ra vào thành phố.

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận gần 20.200 ca dương tính với COVID-19 có triệu chứng và không triệu chứng. Tất cả 51 ca tử vong vì COVID-19 đều ở trung tâm tài chính 25 triệu dân Thượng Hải, cao nhất từ đợt dịch cuối tháng 3 đến nay. Số ca tử vong chủ yếu ở nhóm người cao tuổi, nhiều bệnh nền, đúng như những gì cơ quan chức năng lo lắng về nguy cơ tử vong cao rơi vào nhóm người cao tuổi như ở Hong Kong (Trung Quốc) trong thời gian vừa qua. Vẫn còn khoảng 20% số người cao tuổi chưa được tiêm ngừa đủ 2 mũi vaccine.

Sau hơn 200 triệu lượt xét nghiệm nghiệm, thành phố Thượng Hải vẫn duy trì xét nghiệm cho người dân tại mỗi khu phong tỏa 4 - 5 lần. Chính sách chống dịch nghiêm ngặt dựa vào xét nghiệm đại trà và phong tỏa vẫn được nước này duy trì trong 2,5 năm nay.

Trung Quốc ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất kể từ đợt dịch bùng phát cuối tháng 3 - Ảnh 1.

Phong tỏa phần lớn thành phố Thượng Hải trong đợt bùng phát dịch mới nhất. (Ảnh: AP)

Quận trung tâm Triều Dương ở thành phố Bắc Kinh được đặt trong tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt khi phát hiện hàng chục ca dương tính trong 2 ngày nay. Gần 30 chung cư có người bệnh bị khép kín, gần như phong tỏa. Dịch đã lây lan ra 6 quận. Các mẫu giải trình gene tại Bắc Kinh cho kết quả là do biến thể Omicron, 25% số người nhiễm trên 60 tuổi và một nửa trong số này chưa tiêm đủ vaccine.

Rút kinh nghiệm từ Thượng Hải, Bắc Kinh quyết liệt xét nghiệm đại trà toàn bộ 3,5 triệu dân quận Triều Dương 3 lần một tuần cùng với những xét nghiệm diện rộng tại các trường học, viện dưỡng lão, nhóm nguy cơ cao, khuyến cáo người dân không rời khỏi thành phố.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc  đối mặt nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đối mặt nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng COVID-19 'lây lan vô hình' ở Trung Quốc, COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng lâu dài và phổ biến COVID-19 "lây lan vô hình" ở Trung Quốc, COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng lâu dài và phổ biến Số người tử vong vì COVID-19 ở Thượng Hải tăng lên 39 Số người tử vong vì COVID-19 ở Thượng Hải tăng lên 39

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước