Trung Quốc: Hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng bị sa thải, giảm 60% lương

Anh Quang, Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 05:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - 25.000 nhân viên của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất Trung Quốc bị sa thải, tương đương với đợt sa thải nhân sự lớn nhất trong 6 năm trở lại đây.

Đó là số liệu được trang tin Bloomberg trích dẫn từ báo cáo kinh doanh của các ngân hàng này.

Nguyên nhân của đợt sa thải chưa từng có này là do lợi nhuận của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đã không hề tăng cùng với việc hàng loạt khoản nợ xấu gia tăng.

Danh sách 4 ngân hàng quốc doanh được liệt kê bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Bank of China.

Giới phân tích cho rằng những thay đổi đang diễn ra trong ngành ngân hàng Trung Quốc sẽ hạn chế triển vọng tăng trưởng việc làm của ngành này trong tương lai.

Các ngân hàng Trung Quốc “bán mình” để giải quyết nợ xấu Các ngân hàng Trung Quốc “bán mình” để giải quyết nợ xấu

VTV.vn - Hàng loại các ngân hàng nội địa của Trung Quốc đã phải công bố kế hoạch gấp rút huy động vốn, với mức giá ưu đãi để giải quyết khoản nợ xấu đang tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước