Trung Quốc: Hàng nghìn người chịu giá rét lái xe về quê ăn Tết

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/01/2017 14:26 GMT+7

Hình minh họa (Ảnh: IC)

VTV.vn - Người lao động tại Trung Quốc buộc phải lái xe máy tự túc do các loại phương tiện công cộng phổ biến như máy bay, tàu hỏa hay xe khách thường đắt đỏ.

Mặc dù kỳ nghỉ xuân tại Trung Quốc đã bắt đầu từ ngày 13/1 nhưng phải đến thời điểm này, hàng triệu người dân lao động tại Trung Quốc mới có thể về quê ăn Tết. Các phương tiện công cộng đắt đỏ và đông đúc khiến họ tìm đến xe máy để có thể về quê, bất chấp quãng đường xa xôi và thời tiết khắc nghiệt.

Theo đó, người lao động buộc phải lái xe máy tự túc, do các loại phương tiện công cộng phổ biến như máy bay, tàu hỏa hay xe khách thường đắt đỏ hoặc rất khó để mua vé vào dịp cận Tết. Thời tiết giá lạnh tại Trung Quốc vào thời điểm này khiến người dân phải chuẩn bị áo rét phản quang, áo mưa, mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn và chống chọi với cái lạnh khi di chuyển trên đường cao tốc.

Nắm được tâm lý này, các tổ chức công đoàn địa phương hàng năm đều mở ra các trạm nghỉ chân, cung cấp xăng xe, dịch vụ bảo dưỡng, đồ ăn và nước uống nóng dọc các trục đường lên để phục vụ người lao động trên hành trình về quê ăn Tết.

Trung Quốc lập kỷ lục 3 tỷ lượt người về quê ăn Tết Trung Quốc lập kỷ lục 3 tỷ lượt người về quê ăn Tết

VTV.vn - Hàng triệu người dân Trung Quốc vừa bắt đầu chuyến hành trình về quê ăn Tết với gia đình trong cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới, khoảng 3 tỷ lượt người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước