Trung Quốc lên án vụ tấn công khách sạn Pakistan - nơi phái đoàn ngoại giao Bắc Kinh lưu trú

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ năm, ngày 22/04/2021 17:15 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 4 người thiệt mạng, 12 người bị thương nặng trong vụ đánh bom xe nhằm vào một khách sạn sang trọng ở Pakistan, nơi có phái đoàn ngoại giao Bắc Kinh đang lưu trú.

Vụ nổ đã làm rung chuyển bãi đậu xe ở khách sạn Serena thuộc thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan. Tiếng nổ vang xa khắp khu vực và làm hư hỏng hơn chục xe gần đó.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan Nong Rong ở khách sạn nêu trên nhưng không có mặt vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Quan chức phụ trách nội vụ của tỉnh Balochistan cho biết, Đại sứ Trung Quốc vẫn an toàn. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Liên quan tới vụ việc trên, nhóm Taliban ở Pakistan đã nhận thực hiện vụ tấn công.

Vụ đánh bom là hành động khủng bố

Ngày 22/4, Trung Quốc đã lên án vụ đánh bom xe nhằm vào một khách sạn ở thành phố Quetta, miền Tây Nam Pakistan, nơi có phái đoàn ngoại giao Bắc Kinh đang lưu trú.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã gọi vụ đánh bom là hành động khủng bố. Ông Vương Văn Bân cũng xác nhận phái đoàn Trung Quốc không có mặt tại khách sạn thời điểm vụ đánh bom xảy ra. Trong khi đó, trả lời báo giới Trung Quốc, một nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết vụ nổ xảy ra khoảng 10 phút trước khi đoàn quan chức Trung Quốc trở lại khách sạn theo lịch trình dự kiến.

Vụ đánh bom xem xảy ra ngày 21/4 đã làm rung chuyển khu vực để xe của khách sạn Serena sang trọng ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, làm 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Theo Cảnh sát Pakistan, trong số các nạn nhân có nhân viên an ninh chính phủ và nhân viên khách sạn.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các vụ bạo lực do các phần tử cực đoan thực hiện tại Pakistan đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter sau vụ tấn công, Thủ tướng Pakistan Imran Khan khẳng định quyết tâm không để các lực lượng phiến quân trỗi dậy tại khu vực này đồng thời khẳng định chính phủ luôn cảnh giác cao độ và theo dõi mọi mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài.

Nhánh phiến quân Tehreek-e-Taliban tại Pakistan (TTP) nhận thực hiện vụ tấn công này nhằm tới lực lượng an ninh Pakistan. TTP lẩn trốn trong những cứ điểm dọc biên giới Pakistan và Afghanistan, cùng với một số nhóm Hồi giáo cực đoan khác như Al Qeada. Trong những năm qua, TTP chủ yếu thực hiện các vụ tấn công đẫm màu nhằm vào các địa điểm trung tâm đô thị trên toàn Pakistan. Chiến dịch chống khủng bố do Chính phủ Pakistan triển khai từ năm 2014 đã triệt phá phần lớn các cứ điểm đầu não của TTP, giúp giảm đáng kể số lượng các vụ tấn công bạo lực do tổ chức này gây ra tại Pakistan.

Pakistan: Máy bay bị đe dọa đánh bom Pakistan: Máy bay bị đe dọa đánh bom

VTV.vn - Tình trạng khẩn cấp vừa được ban bố tại sân bay quốc tế Peshawar, thành phố Peshawar, Pakistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước