Trung Quốc mạnh tay chặn đứng dịch nCoV

Thái Bình - Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 12:38 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Số ca tử vong do dịch nCoV tăng thêm 73 người vào ngày 5/2, lên 565 người trên toàn thế giới. Hiện Trung Quốc đang áp dụng những giải pháp mạnh mẽ để chặn đứng dịch bệnh.

Sau thời gian triển khai các giải pháp đồng bộ, tín hiệu khả quan nhất là vào ngày 4/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu ban đầu về 2 loại thuốc Arbidol và Darunavir có thể ngăn chặn hiệu quả các tác động của virus Corona lên tế bào cũng như ngăn ngừa virus nhân bản. Arbidol là thuốc chống cúm A/H1N1 do Trung Quốc phát triển từ năm 2009. Thuốc Darunavir được sử dụng để điều trị và phòng ngừa HIV/AIDS. 

Hai loại thuốc này đang được điều trị cho các bệnh nhân tại tỉnh Chiết Giang và tiếp tục thay thế cho các loại thuốc kém hiệu quả khác. Giới chức Trung Quốc cho biết, tính đến hết ngày 3/2, tỷ lệ tử vong do nCoV ở Trung Quốc là 2,1%, thấp hơn nhiều so với các đợt bùng phát dịch trước đó như: cúm gia cầm H1N1, MERS và Ebola.

Trung Quốc đang trưng dụng các khách sạn, nhà thi đấu thể thao cùng một loạt trạm xá dã chiến để điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm và những bệnh nhẹ. Ngoài việc huy động thêm 2.000 y, bác sĩ tới ngay tâm điểm dịch Vũ Hán, nhiều địa phương ở nước này đã tiếp tục chi viện mạnh đội ngũ y, bác sỹ và trang thiết bị y tế đến tỉnh Hồ Bắc trong chiến dịch "Cố lên Vũ Hán".


Người dân Trung Quốc đoàn kết chống dịch bệnh do virus Corona Người dân Trung Quốc đoàn kết chống dịch bệnh do virus Corona

VTV.vn - Người dân Trung Quốc đang đoàn kết và nỗ lực hết mình trong cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước