Trung Quốc mạnh tay với vấn nạn nợ lương công nhân

Ngọc Chí (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 20:48 GMT+7

VTV.vn - Người sử dụng lao động có thể phải bồi thường gấp đôi, thậm chí bị xử lý hình sự nếu không trả lương đúng hạn hoặc từ chối trả lương cho người lao động.

Kinh tế ngày càng khó khăn thì vấn đề nợ lương lao động ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Để người công nhân có cái Tết ấm cúng và đảm bảo ổn định xã hội, Chính phủ Trung Quốc gần đây đã đưa ra một loạt biện pháp cứng rắn để giải quyết.

Người sử dụng lao động có thể phải bồi thường gấp đôi, thậm chí bị xử lý hình sự nếu không trả lương đúng hạn hoặc từ chối trả lương cho người lao động. Và tuyệt đối cấm sử dụng hiện vật hoặc cổ phiếu để trả lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong văn bản vừa được Chính phủ Trung Quốc ban hành nhằm giải quyết tình trạng nợ lương công nhân. Văn bản cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc giám sát.

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã thành lập Tổ công tác do một Phó Thủ tướng phụ trách, nhằm điều phối, đề xuất chính sách và giám sát việc giải quyết nợ lương công nhân trên phạm vi toàn quốc. Các tỉnh, thành phố và các quận, huyện cũng đã lần lượt thành lập các tổ công tác tương tự.

Nhờ các biện pháp quyết liệt, tình trạng nợ lương người lao động Tết năm nay đã có một số chuyển biến tích cực hơn.

Trung Quốc có số lượng người lao động từ nông thôn lên thành phố kiếm việc làm rất đông, lên tới 288 triệu người, chiếm hơn một nửa số lượng việc làm tại các thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước