Trung Quốc mạnh tay xử lý đảng viên lơ là chống dịch do virus Corona

Thái Bình, Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 20:06 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống y tế, Trung Quốc còn mạnh tay xử lý những cán bộ đảng viên lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona.

Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc - siêu cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc - vừa quyết định cử Tổ điều tra đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để điều tra các vấn đề liên quan đến bác sĩ Lý Văn Lượng - người vừa qua đời hôm nay (7/2).

Cuối tháng 12/2019, bác sĩ Lý Văn Lượng là người đầu tiên cùng 7 bác sĩ khác đưa ra những cảnh báo về sự nguy hiểm của virus Corona chủng mới và được chia sẻ trên mạng. Sau khi thông tin phát tán, bác sĩ này đã bị cơ quan chức năng TP Vũ Hán triệu tập khiển trách vì "gây đảo lộn nghiêm trọng trật tự xã hội".

Dư luận chờ mong những sai phạm liên quan đến việc xử lý vị bác sĩ này sẽ được tiến hành điều tra xử lý ở cấp độ cao nhất. Nhiều chuyên gia cho rằng Hồ Bắc có biểu hiện chậm báo cáo dịch và giấu dịch.

Theo thống kê ban đầu, hơn 1 tháng qua, hàng nghìn đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng các cấp tại 9 tỉnh, thành của Trung Quốc đã bị xử lý kỷ luật. Riêng tại trung tâm dịch tỉnh Hồ Bắc, đã có gần 500 đảng viên bị xử lý kỷ luật do lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chính quyền Trung Quốc khẳng định cuộc chiến này góp phần làm ổn định trật tự xã hội, góp phần đáng kể vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

5 bệnh nhi nhiễm virus Corona ở Trung Quốc được xuất viện 5 bệnh nhi nhiễm virus Corona ở Trung Quốc được xuất viện

VTV.vn - Hãng tin Reuters vừa cho biết, 5 bệnh nhi nhiễm virus Corona mới (nCoV) tại Trung Quốc đã được điều trị thành công và xuất viện trong ngày 7/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước