Trung Quốc miễn thị thực khi quá cảnh cho du khách 53 quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 17:52 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ 1/1/2019, du khách đến từ 53 quốc gia trên thế giới khi quá cảnh tại 5 thành phố của Trung Quốc được phép lưu trú tại đây trong 6 ngày mà không cần thị thực nhập cảnh.

Đây là thông báo vừa được Cục Quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc đưa ra.

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc, 5 thành phố này bao gồm thành phố Hạ Môn, Thanh Đảo, Vũ Hán, Thành Đô và Côn Minh.

Chính sách miễn thị thực trên được áp dụng cho công dân 53 quốc gia quá cảnh tại Trung Quốc, trong đó có Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, công dân Việt Nam không nằm trong danh sách này.

Cung cấp thị thực dài hạn, Trung Quốc thu hút nhân tài nước ngoài Cung cấp thị thực dài hạn, Trung Quốc thu hút nhân tài nước ngoài Người Trung Quốc săn 'Thị thực vàng' Người Trung Quốc săn "Thị thực vàng" Nhật Bản nới lỏng thị thực cho người Trung Quốc Nhật Bản nới lỏng thị thực cho người Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước