Trung Quốc muốn thắt chặt quan hệ với Pháp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/03/2025 13:07 GMT+7

Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Trung Quốc bày tỏ hy vọng chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Pháp sẽ giúp hai nước tăng cường hợp tác trong bối cảnh thế giới đang biến động và biến đổi hiện nay.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, tình hình quốc tế đang ngày càng biến động và phức tạp với sự gia tăng rõ rệt về tính bất ổn và không chắc chắn. Do đó, Bắc Kinh sẽ tận dụng chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot để củng cố lòng tin chính trị lẫn nhau.

Quan chức này cũng nhấn mạnh hai bên sẽ cùng nhau chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot sẽ thăm thủ đô Bắc Kinh và trung tâm kinh tế Thượng Hải của Trung Quốc trong 2 ngày 27 và 28/3 tới. Đây cũng là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Barrot kể từ khi trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp hồi năm 2024.

Trước đó, vào ngày 15/2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố sẽ đến Trung Quốc “trong vài tuần tới” với hy vọng tìm ra giải pháp cho vấn đề thuế quan của Bắc Kinh đối với rượu Cognac và rượu Armagnac của Paris.

Rượu Cognac và rượu Armagnac cùng với các loại rượu mạnh khác đã phải chịu các biện pháp chống bán phá giá và thuế quan của Trung Quốc kể từ tháng 10/2024. Đây là động thái nhằm trả đũa quyết định áp thuế của Ủy ban châu Âu đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc muốn thắt chặt quan hệ với Pháp - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot (Ảnh: AFP)

Theo Euractiv, nội các Pháp đã chuẩn bị cho chuyến đi của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp tới Bắc Kinh từ lâu. Chia sẻ bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Jean-Noël Barrot cho hay sự hiện diện của ông tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giúp thúc đẩy các vấn đề khó khăn, đặc biệt là về rượu Cognac và rượu Armagnac.

Trong thời gian qua, Paris liên tục phủ nhận việc sử dụng trợ cấp của chính phủ cho sản xuất Cognac và Armagnac, trái ngược với cáo buộc của Bắc Kinh.

Động thái của Bắc Kinh được các nhà ngoại giao và chuyên gia thương mại coi là hành động trả đũa sau khi Ủy ban châu Âu công bố vào đầu tháng 10/2024 về việc áp dụng mức thuế lên tới 35,3% đối với các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc - bao gồm BYD, Geely và SAIC.

Quyết định của Liên minh châu ÂU - vốn đối mặt với phản ứng dữ dội từ Đức ngay trước khi áp dụng - là kết quả của cuộc điều tra chống trợ cấp kéo dài một năm của Ủy ban châu Âu.

Cựu Thủ tướng Pháp Michel Barnier từng được Tổng thống Emmanuel Macron giao nhiệm vụ đến Trung Quốc vào quý đầu tiên của năm 2025 để đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12/2024 đã khiến kế hoạch bất thành.

Pháp, Trung Quốc tăng cường hợp tác Pháp, Trung Quốc tăng cường hợp tác

VTV.vn - Ngày 1/4, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã có chuyến thăm Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ nhân dịp năm nay đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước